U11 SHB.Đà Nẵng không gian lận tuổi!

Thứ sáu, 05/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Chuyện đội tuyển U11 SHB.Đà Nẵng bị BTC VCK giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2011 kết luận “gian lận tuổi” và hủy bỏ kết quả thi đấu từ vòng loại đến trước trận tứ kết là sự hổ thẹn với người hâm mộ bóng đá sông Hàn. Riêng Ban huấn luyện đội bóng rất ấm ức. Trong cuộc trao đổi trực tiếp mới đây với Báo Công an TP Đà Nẵng, HLV trưởng Bùi Thông Tân khẳng định chắc nịch: “U11 SHB.Đà Nẵng không gian lận tuổi!”. Vậy phải chăng đã có những uẩn khúc trong vụ việc này?

U11 SHB.Đà Nẵng đã có một hành trình suôn sẻ từ vòng loại trước khi giành vé đá Tứ kết tại VCK của giải được tổ chức tại Đắc Lắc vào tháng 7 rồi. Vòng loại diễn ra vào tháng 6, các cầu thủ nhí sông Hàn được phân vào Bảng 3 cùng với Gia Lai, Quảng Ngãi và Kon Tum. Kết quả, thầy trò HLV Bùi Thông Tân đứng thứ 2 sau Quảng Ngãi và giành vé dự VCK. Tại vòng chung kết, U11 SHB.Đà Nẵng cùng bảng với Hải Dương, Yên Bái và chủ nhà Đắc Lắc. Kết quả, các cầu thủ Đà Nẵng cũng đứng nhì bảng và cùng Hải Dương vào Tứ kết.

* Em Nguyễn Thành Trung sinh ngày 30-1-2000 tại Quảng Phú, Đắc Lắc; quê xã Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam. Do gia đình khó khăn, từ nhỏ Trung được gửi cho Gia đình 2 – Trẻ em đường phố TP Đà Nẵng nuôi dưỡng từ nhỏ.
HLV Bùi Thông Tân phát hiện và tuyển em từ Trường Tiểu học Lê Bá Trinh. Trung có tố chất rất tốt. Năm 2010, Trung cao 1,47m, năm 2011 đã cao 1,55m.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm trận Tứ kết giữa SHB.Đà Nẵng gặp PVF TPHCM vào sáng 28-7. HLV Bùi Thông Tân kể lại: “7 giờ sáng 28-7, Trưởng Ban tổ chức giải, anh Lê Quang Đạo gọi tôi lên tầng 9 khách sạn Hoàng Lộc để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến độ tuổi của 12 cầu thủ U11 SHB.Đà Nẵng (Được biết trước đó, chủ nhà Đắc Lắc có đơn kiện đội SHB.Đà Nẵng có cầu thủ gian lận tuổi – P.V). Sau khi kiểm tra, anh Đạo khẳng định không có vấn đề gì và bảo tôi về chuẩn bị cho đội ra sân. 8 giờ 55, khi tôi và học trò chuẩn bị thủ tục vào trận (9 giờ trận đấu khởi tranh), anh Đạo lại gọi tôi lên tầng 9 khách sạn Hoàng Lộc và công bố quyết định xóa toàn bộ kết quả thi đấu, loại đội SHB.Đà Nẵng ra khỏi giải vì cầu thủ Nguyễn Thành Trung (số 6) quá tuổi. Cùng lúc đó ở dưới sân, các cầu thủ U11 chủ nhà Đắc Lắc đã vào sân thay thế chúng tôi. Còn các học trò của tôi không biết chuyện gì nên chỉ biết ngồi khóc... Rõ ràng, người ta đã có một sự chuẩn bị từ trước. Còn vì lý do gì thì chỉ BTC và chủ nhà Đắc Lắc biết rõ nhất”.

HLV Bùi Thông Tân còn bức xúc: “Nếu BTC là những người có trách nhiệm, tại sao họ không loại chúng tôi từ sớm để khỏi tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Các học trò của tôi còn là nhi đồng làm sao có thể chịu được cách đối xử như vậy của người lớn. Với lại, tôi khẳng định chúng tôi không có chuyện gian lận tuổi, mọi chứng từ đều hợp lệ. Vậy chắc chắn có một thắc mắc trong chuyện này”.

 Thẻ VĐV tham dự giải của Trung.

Qua tìm hiểu kỹ điều lệ giải, đối chiếu với giấy khai sinh, học bạ của cầu thủ Nguyễn Thành Trung, chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ một vướng mắc nào. Điều lệ giải quy định cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2000 trở lại là đủ điều kiện tham gia. Trong khi cầu thủ Nguyễn Thành Trung sinh ngày 30-1-2000. Nghĩa là Trung vẫn thừa đến 29 ngày so với quy định. Đem thắc mắc này hỏi HLV Bùi Thông Tuân thì được biết, BTC giải thích rằng gia đình của em Trung (cụ thể là bố của em) đã xác nhận với Ban tư pháp địa phương (em Nguyễn Thành Trung sinh ở Quảng Phú, Đắc Lắc; quê quán xã Tiên Hà, H. Tiên Phước, Quảng Nam) và các nhân viên siêu tra của BTC cho rằng em sinh năm 1999. Kèm theo đó, BTC đưa ra chiếc Thẻ bảo hiểm y tế của em Trung ghi năm sinh là 1999.

Trong khi đó, ông Lê Quang Đạo – Trưởng BTC giải từng giải thích trên báo Bóng đá về trường hợp của cầu thủ Nguyễn Thành Trung như sau: “Ngay khi được phản ánh về trường hợp gian lận tuổi của cầu thủ Nguyễn Thành Trung, chúng tôi đã liên lạc với địa phương, đồng thời nhờ cơ quan CA xác minh. Đúng là cầu thủ này sinh năm 1999, nhưng do gia đình đã cố tình khai sinh năm 2000 như vậy để đi học cùng với người em nên dẫn đến nhầm lẫn về giấy tờ, chứ thực sự là tôi cam đoan cầu thủ này không cố tình gian lận tuổi”.

Như vậy, nếu thực sự em Trung đúng sinh năm 1999 đi chăng nữa thì lỗi thuộc về ai chứ chiếu theo giấy khai sinh ở địa phương thì em hoàn toàn hợp lệ, Ban huấn luyện SHB.Đà Nẵng hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Phải chăng BTC cần phải tự trách mình khi mà họ không tiến hành tổ chức đo xương thay vì đặt niềm tin vào chứng từ.

 Giấy khai sinh và Học bạ của Nguyễn Thành Trung hoàn toàn hợp lệ so với quy định của giải.

Qua đây, chúng tôi đặt ra câu hỏi, vậy thì trách nhiệm, chính kiến của những người trong BTC giải đã để đâu? Tại sao thông tin chủ nhà Đắc Lắc khiếu kiện SHB.Đà Nẵng từ đầu giải mà đến vòng Tứ kết BTC mới công bố kết luận có cầu thủ gian lận. Đáng nói, cách đối xử của BTC giải với các cầu thủ U11 SHB.Đà Nẵng là quá thiếu thiện chí, nhất là việc đưa đội chủ nhà Đắc Lắc vào thế chỗ một cách có chủ ý, có sự chuẩn bị sẵn càng khiến lãnh đội và Ban huấn luyện SHB.Đà Nẵng bức xúc. Cũng cần phải nói thêm, điều lệ giải đấu, đội bóng nào gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật. Đằng này, U11 SHB.Đà Nẵng bị kết luận là gian lận tuổi nhưng BTC không đưa ra quyết định kỷ luật. Vậy vì lý do gì?

HLV Bùi Thông Tân ấm ức: “Chúng tôi biết bây giờ có làm gì đi nữa thì giải cũng đã qua rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi quyết làm mọi chuyện cho rõ ràng để chứng minh mình trong sạch, không gian lận, để người hâm mộ Đà Nẵng và cả nước khỏi hiểu lầm. 11 năm làm bóng đá trẻ, tôi chưa bao giờ bị cú đòn đau như thế. Nghĩ lại cảnh học trò ngồi khóc, bao nhiêu ánh mắt, ý nghĩ tồi tệ từ các khán đài, từ người hâm mộ hướng về chúng tôi mà vẫn còn nóng người vì tức...”.

Khi tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi còn được tiết lộ những thông tin rằng bố em Trung đã bị những người có liên quan ép ký vào giấy xác nhận em sinh năm 1999 chứ không phải năm 2000. Hiện nay, gia đình em Trung đang làm thủ tục để tiến hành khiếu kiện các bên liên quan.

Quang Hải